Thượng viện Thái Lan bác bỏ dự luật ân xá

Đoàn người biểu tình phản đối dự luật ân xá
Đoàn người biểu tình phản đối dự luật ân xá
TPO- Theo BBC, Thượng viện Thái Lan vừa bác bỏ dự luật ân xá được cho là có thể giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong trở về nước.

Ông Thaksin là anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra. Ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006.

Hôm thứ hai, 11/11, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Bangkok để phản đối dự luật.

Tuần trước, bà Yingluck Shinawatra hứa sẽ tôn trọng quyết định của Thượng viện.

Theo BBC, dự luật này được Hạ viện nhất trí vào 1/11. Tuy nhiên, hôm qua, 11/11, tất cả 141 nghị sỹ đều bỏ phiếu chống.

Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Lengboonlertchai tuyên bố: “Thượng viện từ chối đưa dự luật này ra xem xét”.

Dự luật ân xá này do Đảng Pheu Thái đề xuất, áp dụng cho những hành vi phạm tội trong thời gian bất ổn chính trị sau khi ông Thaksin bị lật đổ.

Phan Yến
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.