Thủy điện Nga bị dọa đánh bom, 231 người sơ tán khẩn

Nhà máy Thủy điện Novosibirsk
Nhà máy Thủy điện Novosibirsk
TPO - Theo Sputnik hôm nay, 29/1, Nga đã sơ tán 231 người khỏi Nhà máy Thủy điện Novosibirsk, Siberia vì sợ đánh bom.

RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin cho biết: “231 người đã được sơ tán sau khi có báo cáo một thiết bị nổ được đặt trong Nhà máy Thủy điện Novosibirsk”.

Bà Olesya Tarasova, người phát ngôn của Nhà máy Thủy điện Novosibirsk cũng đã xác nhận thông tin trên với hãng RIA Novosti. Toàn bộ việc sửa chữa trong nhà máy đều phải ngừng lại, các nhân viên đã được sơ tán.

Bà cho biết thêm, một kỹ sư đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn từ cơ quan khẩn cấp địa phương về khả năng có thiết bị nổ được cài dưới nền nhà máy.

Các chuyên gia gỡ bom đã được cử tới hiện trường. Tuy nhiên, các nhà điều tra không tìm thấy bất cứ thiết bị nổ nào ở nhà máy này.

Cũng theo bà Tarasova, người gọi điện cảnh báo tới cơ quan an ninh là một phụ nữ đang được điều trị tại một cơ sở tâm thần. Bà khăng khăng rằng đã nhìn thấy hình ảnh quả bom trong tâm trí mình.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG