Thuyền trưởng phà Sewol bị đề nghị án từ hình

Lee Joon- Seok, thuyền trưởng phà Sewol được dẫn đến tòa án Gwangju, Hàn Quốc hôm 27/10
Lee Joon- Seok, thuyền trưởng phà Sewol được dẫn đến tòa án Gwangju, Hàn Quốc hôm 27/10
TPO - Hôm 27/10, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tử hình dành cho thuyền trưởng phà Sewol, Lee Joon-Seok , 68 tuổi, vì đã bỏ mặc con phà bị chìm vào hồi tháng tư năm nay, khiến 300 người chết.

Phiên tòa được tổ chức tại Gwangju, cách Seoul 265km về phía Nam. Đại diện công tố cho biết, bị cáo "phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong thảm họa này và bị cáo đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để giải cứu hành khách mắc kẹt”.

Trong các lần điều tra, Lee Joon- Seok luôn tìm cách biện minh, nói dối và không có biểu hiện ăn năn.

Ngoài thuyền trưởng phá Sewol, có một thuyền viên khác cũng phải ra hầu tòa lần này. Các công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho 3 thuyền viên của phà Sewol.

Được biết, 3 người này cùng thuyền trưởng Lee đã được giải cứu đầu tiên khi phà Sewol bắt đầu nghiêng mạnh. 11 thuyền viên khác có thể phải nhận các mức án tù giam.

Tòa án Gwangju hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về các bản án mà bên công tố đưa ra.

Phà Sewol đã lật úp và chìm hẳn xuống biển ngày 16/4. Khoảng 284 người đã thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học đang trên đường đến đảo Jeju nghỉ mát. Hiện vẫn còn 20 người mất tích.

Đây là một trong những tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử Hàn Quốc, gây ra sự phẫn nộ to lớn trong dư luận Hàn Quốc.

Các chuyên gia cho rằng, những sai lầm của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chính là nhân tố quyết định, khiến số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này lớn đến như vậy.

Theo 20minutes.fr
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.