Thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết cảnh sát biển Hàn Quốc

Di ảnh cảnh sát biển Lee Cheong-ho Ảnh: Yonhap
Di ảnh cảnh sát biển Lee Cheong-ho Ảnh: Yonhap
TP - Ngày 12-12, thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc làm một người chết, một người bị thương, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc thông báo.

Vụ việc xảy ra khi cảnh sát biển Hàn Quốc đang tìm cách bắt giữ các thủy thủ trên tàu cá Trung Quốc trọng tải 66 tấn đang đánh bắt trái phép trên Hoàng Hải, gần biên giới biển với CHDCND Triều Tiên, ở ngoài khơi thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul.

Sau khi bị thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đâm, hạ sĩ Lee Cheong-ho (41 tuổi) được đưa tới bệnh viện ở Incheon, nhưng tử vong ngay sau đó.

Sáng qua, khi các cảnh sát biển Hàn Quốc tiến tới bánh lái, thuyền trưởng Trung Quốc bất ngờ đập vỡ cửa kính, lấy mảnh nhọn đâm hạ sĩ Lee vài nhát. Viên thuyền trưởng còn đâm một cảnh sát biển khác vào bụng. Viên cảnh sát bị thương (33 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện Incheon.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đã tạm giữ tàu cá Trung Quốc và tất cả chín thủy thủ, kể cả viên thuyền trưởng bị thương khi xung đột với cảnh sát biển. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ xem xét vụ việc một cách toàn diện để ngăn chặn những sự cố tương tự.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu Đại sứ Trung Quốc Zhang Xinsen tới để phản đối việc thuyền viên Trung Quốc sử dụng bạo lực.

Trong cuộc gặp 20 phút với Đại sứ Zhang, Thứ trưởng Ngoại giao Park Suk-hwan “kiên quyết yêu cầu chính phủ Trung Quốc mạnh tay xử lý việc đánh cá trái phép và hành động phi pháp của ngư dân Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Byung-jae nói.

Thứ trưởng Park cũng thúc giục chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc ngày 12-12 và hứa ngăn chặn những sự cố tương tự. Đại sứ Zhang bày tỏ sự hối tiếc và nói rằng ông sẽ nhanh chóng báo cáo tình hình cho chính phủ Trung Quoc.

Thuyền trưởng Trung Quốc (giữa) bị dẫn đi thẩm vấn sau khi đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Thuyền trưởng Trung Quốc (giữa) bị dẫn đi thẩm vấn sau khi đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc.  Ảnh: Yonhap.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc nói rằng, ngư dân Trung Quốc gần đây tăng cường đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc và có xu hướng sử dụng bạo lực để chống trả cảnh sát biển nước này.

Ngày 12-12, hải quân Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật tại hai đảo Yeonpyeong và Baengyeong, sử dụng pháp tự hành, súng cối, súng máy... Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng phản công trong trường hợp hai đảo tiền tiêu bị đột kích.

Hồi tháng 10, cảnh sát biển Hàn Quốc phải dùng đến hơi cay và đạn cao su để trấn áp các ngư dân Trung Quốc sử dụng gậy, xẻng. Năm 2008, ở ngoài khơi thành phố Mokpo của Hàn Quốc, thủy thủ Trung Quốc giết chết một cảnh sát biển.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc thông báo họ bắt giữ khoảng 430 tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép hải sản ở Hoàng Hải từ đầu năm đến nay, tăng so với con số 370 của năm ngoái.

Thuyền viên Trung Quốc thường được trả tự do sau khi nộp tiền phạt. Tháng trước, thủy thủ đoàn của một tàu cá Trung Quốc bị phía Nhật Bản tạm giữ vì đi vào vùng biển của nước này.

Minh Long
Theo Yonhap, Korea Herald, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG