Thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết cảnh sát Hàn Quốc lĩnh 30 năm tù

Thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết cảnh sát Hàn Quốc lĩnh 30 năm tù
TPO – Ngày 19-4, thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc vào hồi tháng 12 năm ngoái đã bị kết án 30 năm tù, BBC đưa tin.

> Thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết cảnh sát biển Hàn Quốc

Thuyền trưởng Cheng Dawei, 43 tuổi bị bắt giữ
Thuyền trưởng Cheng Dawei, 43 tuổi bị bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Ông Cheng Dawei, 43 tuổi, thuyền trưởng một tàu cá đã đâm chết hạ sĩ Hàn Quốc Lee Cheong-ho, 41 tuổi vào ngày 12-12-2011 khi hạ sĩ này đang làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, truy bắt các ngư dân khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Hoàng Hải.

Ngày 19-4, ông Cheng Dawei bị kết án 30 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 20 triệu won (tức 17.540 USD).

Các thành viên trên tàu cá của ông Cheng Dawei cũng bị bắt giữ và bị cáo buộc là cản trở người thi hành công vụ.

Trong nhiều năm qua, có khoảng 475 tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép. Cách đây 4 năm, một sĩ quan biển của Hàn Quốc cũng bị một ngư dân Trung Quốc sát hại.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.