Tiếp tục bỏ các đạo luật cổ

Những đạo luật gây cản trở cuộc sống hiện tại sẽ bị chính phủ Anh loại bỏ
Những đạo luật gây cản trở cuộc sống hiện tại sẽ bị chính phủ Anh loại bỏ
TP - Thủ tướng Anh David Cameron vừa quyết định xem xét lại di sản luật pháp của nước này.
Những đạo luật gây cản trở cuộc sống hiện tại sẽ bị chính phủ Anh loại bỏ
Những đạo luật gây cản trở cuộc sống hiện tại sẽ bị chính phủ Anh loại bỏ.

Có nhiều khả năng Chính phủ sẽ bãi bỏ những đạo luật kỳ quái từ hàng thế kỷ trước, không hề được áp dụng trong thực tế và hiện trở thành gánh nặng đối với người dân xứ sở Sương mù.

Theo Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, trong tầm ngắm của Chính phủ Anh là hàng trăm đạo luật cổ mà chính người Anh đã lãng quên. Chẳng hạn, đạo luật cấm rũ thảm trên đường phố chính của thành phố nghỉ mát Brighton ở miền nam nước Anh, đạo luật cấm không được phép lùa cừu qua các cây cầu ở thủ đô London (ngoại trừ những người là công dân danh dự của thủ đô), hoặc đạo luật cấm mọi thần dân Anh không được phép dán ngược chiếc tem bưu điện có in hình Nữ hoàng Elizabeth II.

Bên cạnh những đạo luật có tính chất cấm đoán như vậy còn phải kể đến một loạt những đạo luật có tính chất cho phép nhưng cũng không kém phần lỗi thời, kỳ quái và cần bãi bỏ.

Trước đây, để bãi bỏ những đạo luật như vậy cũng như các văn bản dưới luật, chính quyền địa phương phải được sự chấp thuận của Chính phủ hoặc của Nghị viện. Chính vì thế, một số lượng lớn những đạo luật kiểu như thế đã tồn tại hàng chục năm và thậm chí hàng trăm năm.

Đó là những đạo luật không những cổ lỗ mà còn kỳ quái bởi chúng được thông qua để trừng phạt hoặc cho phép làm những hành động mà nhiều thế hệ người Anh đã lãng quên và hiện nay hầu hết không còn khái niệm gì nữa.

Tuy nhiên, có những đạo luật tuy đã cổ lỗ và không kém phần kỳ quái nhưng chắc chắn vẫn sẽ được duy trì bởi vì chúng trực tiếp động chạm ít nhiều đến quyền lợi của Nữ hoàng và của Nghị viện. Chẳng hạn, đạo luật cấm các công dân Anh không được phép xuất hiện trong các gian phòng của Nghị viện trong bộ giáp trụ kiểu hiệp sĩ.

Hoặc đạo luật quy định đầu bất kỳ con cá voi nào chết trong hải phận Anh quốc đều thuộc quyền sở hữu của Nhà Vua và nếu phát hiện thấy thì lập tức phải đem dâng lên Nhà Vua. Còn đuôi con cá voi đã chết đó là thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Hoàng hậu, không một ai khác có quyền tranh giành.

Có đạo luật cho phép giết chết bất kỳ người Scotland nào có đem theo cung tên xuất hiện trong thành phố York, hoặc một đạo luật ở Scotland cho phép bất kỳ người lạ mặt nào một khi đã được chủ nhân cho phép vào nhà đều có quyền sử dụng nhà vệ sinh của nhà đó… 

Vũ Việt
Theo Dni.ru

MỚI - NÓNG