Tiếp viên phóng hỏa trên máy bay để… làm anh hùng

Tafoya-Montano phóng hỏa trên máy bay của American Airlines để "lấy le" với đồng nghiệp. Ảnh: NY Daily News
Tafoya-Montano phóng hỏa trên máy bay của American Airlines để "lấy le" với đồng nghiệp. Ảnh: NY Daily News
Một tiếp viên nam của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) đốt lửa trong nhà vệ sinh máy bay, sau đó dập tắt đám cháy trước mặt các đồng nghiệp để chứng tỏ mình đã hành động như một anh hùng.

Tờ Independent (Anh) ngày 4/3 đưa tin tiếp viên Johnathan Tafoya-Montano, 23 tuổi, phục vụ trên chuyến bay của American Airlines từ TP Dallas, bang Texas đến TP Detroit, bang Michigan, đã cố tình gây ra sự cố nói trên để “lấy le” với đồng nghiệp.

Anh này vào phòng vệ sinh khi máy bay đang bay và châm lửa đốt cháy một đống khăn giấy. Tiếp đến, anh chàng giả vờ đi lại trong khoang một vài phút trước khi “vô tình” phát hiện ra ngọn lửa và cảnh báo phi hành đoàn, rồi nhanh chóng lấy bình cứu hỏa xông vào chữa cháy.

Cơ trưởng chuyến bay sau khi nhận được thông báo đã liên lạc với trạm kiểm soát không lưu mặt đất và được phép hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Detroit Metropolitan, theo báo The Washington Post.

Tiến hành điều tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát nhận ra đây là một hành vi cố ý. Sau quá trình thẩm vấn và sàng lọc, họ phát hiện thủ phạm là Tafoya-Montano. Anh chàng thừa nhận dùng một chiếc bật lửa hiệu BIC để đốt khăn giấy và lập tức dập lửa khi cảm thấy đám cháy bốc cao.

Tafoya-Montano bị cảnh sát bắt, sau đó được tại ngoại. Tiếp viên này làm việc cho American Airlines hơn 1 năm nay.

Trong khi được đưa trở lại TP Dallas, Tafoya-Montano bị một sĩ quan an ninh áp giải để anh chàng không có cơ hội “táy máy” lần thứ hai.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.