Tiết lộ bất ngờ vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi, 76 người thiệt mạng

Chiếc máy bay bị vỡ làm đôi
Chiếc máy bay bị vỡ làm đôi
TPO - Các phi công đã mở một buồng xả hết nhiên liệu trước khi máy bay rơi nhằm ngăn chặn vụ nổ lớn. Tuy nhiên, chiếc máy bay chở các cầu thủ của đội bóng Chapecoense rơi xuống một khu vực miền núi ở Colombia khiến 76 người thiệt mạng, 5 người bị thương, theo Mirror.

Theo RT, chiếc máy bay loại Avro 146-RJ85 chở 81 người trong đó có 72 hành khách, bao gồm đội bóng Chapecoense cùng các huấn luyện viên, trợ lý... từ miền nam Brazil đi sân bay quốc tế José María Córdova (Colombia) đã bị rơi trục trặc kỹ thuật vào lúc 22h15’ (giờ địa phương). 

Địa điểm nơi máy bay rơi là khu vực đồi El Gordo (La Union), gần thành phố Medellin, theo The Guardian.

Tiết lộ bất ngờ vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi, 76 người thiệt mạng ảnh 1

Người bị thương được đưa đi cấp cứu

Theo Mirror, các phi công đã mở một buồng xả hết nhiên liệu trước khi máy bay rơi nhằm ngăn chặn vụ nổ lớn.

Thị trưởng Medellin Federico Gutierrez thốt lên: "Đây quả là một thảm họa. Chúng tôi đã có hình ảnh chiếc máy bay, nó đã vỡ làm đôi. Nếu máy bay rơi xuống vùng đông dân cư, thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn nữa".

Alan Ruschel – hậu vệ của Chapecoense, một trong những người may mắn sống sót đã được đưa đến bệnh viện gần hiện trường và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Tiết lộ bất ngờ vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi, 76 người thiệt mạng ảnh 2

Hai thủ môn Marcos Danilo và Jakson Follmann cùng một thành viên phi hành đoàn cũng được cho là đã sống sót sau vụ tai nạn.

Được biết, đội bóng Chapecoense đến Colombia để tham gia vòng chung kết giải Copa Sudamericana. 

Nếu như không gặp nạn, đội bóng Chapecoense đáng nhẽ sẽ gặp đội Atlético Nacional trong trận đấu diễn ra lúc 18h45’ ngày mai 30/11.  

Sau khi biết tin về vụ tai nạn, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Conmebol đã tuyên bố tạm dừng giải đấu Copa Sudamericana.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.