Tiết lộ chương trình nghị sự thượng đỉnh liên Triều

Tiết lộ chương trình nghị sự thượng đỉnh liên Triều
TPO - Vào lúc 10h30 sáng ngày 27/4 theo giờ địa phương, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chính thức khai mạc Hội họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại khu vực đường ranh giới quân sự Bàn Môn Điếm.

Sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hai bên Hàn-Triều sẽ ký kết những văn kiện hiệp định liên quan.

Sau đó, vào lúc 16h30 cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ cùng dự tiệc với các thành viên tháp tùng tại Nhà Hòa Bình.

Ngoài ra, sau hội nghị thượng đỉnh, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự lễ trồng cây thông trên khu vực đường ranh giới quân sự Bàn Môn Điếm.

Thành viên tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của phía đoàn Triều Tiên có tổng cộng 9 người đại diện cho các lĩnh vực của Triều Tiên về mặt đảng, chính quyền và quân đội.

Về mặt đảng có, ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên; bà Kim Yo-jong, Phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của Đảng Lao động, đồng thời là em ruột Nhà lãnh đạo Kim Jong-un; Choe Hwi, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng lao động Triều Tiên; Ri Su-yong, Phó Chủ tịch Đảng phụ trách các vấn đề quốc tế.

Về mặt chính quyền có, ông Kim Yong-chol, Bộ trưởng Bộ thống nhất Triều Tiên; ông Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Tổ quốc Triều Tiên; ông Ri Yong-ho, Bộ trưởng Bộ Ngoại trưởng Triều Tiên.

Về phía quân đội có, ông Ri Myong-su, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên; ông Pak Yong-sik, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên.

Được biết, các thành viên của phái đoàn Triều Tiên kể trên sẽ đồng thời cùng xuất hiện với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh với phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Như vậy là đệ nhất phu nhân Triều Tiên, bà Ri Sol-ju có đi cùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un  hay không hiện vẫn chưa được sáng tỏ.

Trước đó, hôm 19/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho công bố danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Danh sách thành viên của đoàn Hàn Quốc bao gồm 6 người: Tổng thư ký của Nhà Xanh Im Jong-seok; Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong; Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon; Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Song Young-moo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kang Kyung Wha.

Theo các chuyên gia phân tích, qua danh sách quan chức tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho thấy, phía Triều Tiên đã có sự tính toán kỹ lưỡng và hợp lý để đảm bảo sự tương xứng về địa vị và cấp bậc so với danh sách của phía Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG