Tiết lộ danh tính kẻ đánh bom thứ hai ở Jakarta

Tiết lộ danh tính kẻ đánh bom thứ hai ở Jakarta
TPO - Tối qua, 21/7, kênh truyền hình Metro của Indonesia tiết lộ danh tính kẻ đánh bom liều chết thứ hai, gây ra hai vụ nổ bom liên tiếp ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta hôm thứ Sáu tuần trước.

>> Indonesia tiết lộ thủ phạm vụ khủng bố

Tiết lộ danh tính kẻ đánh bom thứ hai ở Jakarta ảnh 1

Khách sạn Marriott ngay sau vụ đánh bom hôm 17/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kênh truyền hình Metro đưa tin, chỉ vài giây trước khi vụ nổ bom xảy ra tại khu nhà ăn Erlangga, thuộc khách sạn Ritz Carlton lúc 7h47’, người ta nhìn thấy một người đàn ông khả nghi bước vào nhà hàng, khệ nệ mang theo một túi đen có vẻ rất nặng.

Người đàn ông này được xác định là Ibrahim, 36 tuổi, nhân viên phục vụ ngay trong khách sạn. Theo lịch phân công, Ibrahim phải đến khách sạn làm việc vào sáng thứ Sáu, đúng ngày xảy ra vụ đánh bom.

Theo lời kể của gia đình nghi can, Ibrahim gọi điện về nhà trước khi vụ nổ xảy ra. Sau khi nhận được tin dữ tại khách sạn Ritz Carlton, gia đình anh này đến các bệnh viện, nơi các nạn nhân được đưa tới chữa trị, nhưng không thấy.

Cũng trong ngày 21/7, giới truyền thông Indonesia đưa tin, kẻ thực hiện đánh bom ở khách sạn Marriott hôm 17/7 được xác định là Nur Hasbi, bí danh Nurdin Aziz hoặc Nur Sahid - một cựu học sinh của trường Hồi giáo Al-Mukmin. Được biết, cảnh sát đã tới thẩm vấn một số giáo viên và nhân viên trường này.

Theo kết quả điều tra, hai kẻ đánh bom liều chết đăng ký nghỉ ở phòng 1808 trong khách sạn Marriott từ ngày 10/7. Song, chỉ đến ngày 15/7, chúng mới đến căn phòng này và lắp ráp bom ngay trong phòng.

Sau vụ nổ kinh hoàng, lực lượng cảnh sát phát hiện thêm một quả bom đang hoạt động, giấu trong túi đựng máy tính xách tay màu đen.

Hôm 17/7, hai vụ đánh bom liên tiếp tại hai khách sạn hạng sang, ngay trung tâm của thủ đô Jakarta, khiến 9 người thiệt mạng và 55 người khác bị thương, trong đó có nhiều nạn nhận là người ngoại quốc.

Các vụ đánh bom gây thương vong lớn gần đây tại Indonesia đều do nhóm mạng lưới khủng bố khu vực JI (Jemaah Islamiah) thực hiện, trong đó có loạt vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2002, cướp đi 200 sinh mạng và vụ đánh bom khách sạn JW Marriott năm 2003 làm 12 người chết.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.