Tiết lộ mới về cơ phó Germanwings lao máy bay vào núi

Viên cơ phó Andreas Lubitz
Viên cơ phó Andreas Lubitz
TPO - Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều thông tin rúng động về Andreas Lubitz, cơ phó trên chuyến bay 9525 thuộc hãng hàng không Germanwings, người đã điều khiển chiếc phi cơ lao xuống dãy Alps hôm 24/3.  

Hôm 5/5, tờ Bild (Đức) dẫn nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra tai nạn BEA của Pháp tiết lộ, trước khi gây ra thảm kịch với chuyến bay 9525, cơ phó Andreas Lubitz đã "luyện tập" giảm độ cao máy bay trên một chuyến bay có hành trình từ thành phố Dusseldorf (Đức) tới Barcelona (Tây Ban Nha).

Nguồn tin của Bild mô tả hành động của cơ phó Lubitz trong chuyến bay kể trên là “sự giảm độ cao có kiểm soát kéo dài vài phút và không hợp lý về mặt hàng không”.

Cơ phó Andreas Lubitz được cho là cố tính điều khiển máy bay lao xuống núi Alps, miền nam nước Pháp hôm 24/3 khiến toàn bộ 150 người trên khoang thiệt mạng. Máy bay lúc đó đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức).

Trước đó, theo dữ liệu giải mã từ hộp đen thứ hai - ghi dữ liệu hành trình chuyến bay, cơ phó đã cố tình đưa máy bay hạ thấp độ cao ở khoảng cách 100 feet và nhiều lần cố gắng thay đổi các thông số của hệ thống lái tự động nhằm hạ thấp độ cao của máy bay trong quá trình bay.

Còn theo dữ liệu từ hộp đen thứ nhất -  thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy cơ phó đã “nhốt” cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi cố tính đâm máy bay vào núi.

Cơ phó Lubitz được xác định là từng bị trầm cảm nặng. Dữ liệu từ máy tính thu được từ nhà riêng của Lubitz cho thấy đối tượng này đã lên mạng tìm hiểu cách tự sát và gõ những thuật ngữ liên quan đến chứng rối loạn thần kinh như “rối loạn cảm xúc lưỡng cực” hay “trầm cảm” trước vụ tai nạn. Hồ sơ bệnh án được phát hiện tại nhà cho thấy bác sỹ khuyến cáo Lubitz không nên bay vào ngày xảy ra thảm kịch.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.