Tiết lộ rúng động về vụ khủng bố Paris

Mọi người đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại Paris. Ảnh: NYDailyNews
Mọi người đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại Paris. Ảnh: NYDailyNews
TPO - Xuất hiện thông tin cho rằng vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris đã được cảnh báo trước một ngày nhưng nhà chức trách Pháp không quan tâm.  

Hãng tin AP hôm 15/11 dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Iraq cho biết, một ngày trước vụ khủng bố liên hoàn ở Paris, các quan chức tình báo Iraq đã cảnh báo các nước tham gia liên minh không kích IS về việc tổ chức này âm mưu tiến hành một loạt các vụ tấn công khủng bố trên pham vi quốc tế.

Thậm chí, tình báo Iraq còn gửi thông báo tới các quốc gia, trong đó nêu rõ thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của IS yêu cầu cấp dưới tấn công khủng bố trên phạm vi quốc tế, gồm các nước tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu, cũng như cả Nga và Iran. Theo thông báo, các phương thức IS thực hiện là “đánh bom, ám sát và bắt cóc con tin trong vài ngày tới”.

Một quan chức an ninh cấp cao của Pháp nói với AP rằng, thông báo của Iraq không đưa ra chi tiết về thời gian và các mục tiêu mà IS định tấn công và nước này nhận được những thông báo tương tự “suốt ngày”.

Tuy nhiên, 6 quan chức tình báo cấp cao Iraq xác nhận thông tin trong thông báo và 4 người trong số đó cho biết họ cảnh báo Pháp là "mục tiêu đặc biệt" của các cuộc tấn công. Hai quan chức cho rằng, Pháp được báo trước các thông tin chi tiết song các nhà chức trách nước này không công bố công khai.

Các quan chức Iraq cho biết, các cuộc tấn công Paris dường như được lên kế hoạch ở Raqqa, Syria – nơi những kẻ tấn công được đào tạo và gửi tới Pháp để thực hiện kế hoạch. Thậm chí, một kẻ “nằm vùng” ở Pháp đã gặp những tên này và giúp thực hiện kế hoạch. Họ cho biết thêm, ước tính khoảng 24 phiến quân đã tham gia, 19 kẻ tấn công và 5 tên khác phụ trách hậu cần và lập kế hoạch.

Tối 13/11, hàng loạt các cuộc tấn công xảy ra trên khắp Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc và tung video đe dọa tấn công nhiều hơn nữa. Theo RT hôm 15/11, Pháp vừa tiến hành một cuộc không kích quy mô vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Raqqa, Syria. 20 quả bom đã được dội xuống các cơ sở của IS như một động thái báo thù cho vụ tấn công khủng bố Paris.

Theo Theo AP, NyDailyNews
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.