Tìm thấy 170 thi thể nạn nhân mất tích ngoài khơi Libya

Các nhân viên cứu hộ đang thu thập thi thể những người nhập cư trái phép trên bãi biển Al-Qarbole, cách Tripoli 60km về phía Đông. Ảnh: AFP
Các nhân viên cứu hộ đang thu thập thi thể những người nhập cư trái phép trên bãi biển Al-Qarbole, cách Tripoli 60km về phía Đông. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 25/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya thông báo, họ tìm thấy khoảng 170 thi thể của những người nhập cư bị mất tích ngoài khơi nước này hôm 22/8.

Ông Abdellatif Mohammed Ibrahim, nhân viên thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya cho biết, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân xấu số cùng những mảnh vở của con thuyền ngay gần bờ biển Al-Qarbole.

Các nhân viên của Hội chữ thập đỏ Libya cho rằng, có vẻ con thuyền đã bị lật úp bất ngờ, khiến những người trên thuyền không kịp trở tay. Khoảng 70 nạn nhân đã bị sóng cuốn đi, trong đó có 5 trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, những nạn nhân này không có giấy tờ tùy thân, khiến công việc lập danh sách cũng như xác định quốc tịch trở nên khó khăn rất nhiều. Một số ít được xác định là công dân của Ethiopia và Eritrea.

Libya là nơi mà hàng ngàn người đến từ châu Phi và Trung Đông muốn quá cảnh để nhập cư trái phép vào Địa Trung Hải và các nước châu Âu. Khoảng 150 người Syrie đã bị phía Algerie bắt giữ hôm 24/8 vừa qua khi đang có ý định tiến vào Lybia.

Theo Theo 20minutes.fr
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.