Tìm thấy 53 thi thể trong vụ máy bay rơi ở Indonesia

Hình ảnh bản đồ hiện trường.
Hình ảnh bản đồ hiện trường.
TPO - Hôm nay (18/8), đội cứu hộ Indonesia đã tiếp cận hiện trường máy bay của hãng Trigana Air gặp nạn ở tỉnh Papua và tìm thấy 53 thi thể. 

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ giao thông vận tải Indonesia Julius Adravida Barata cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, đội cứu hộ đã tìm thấy 53/54 thi thể và họ vẫn đang tìm kiếm một trẻ sơ sinh.

Theo ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, đội cứu hộ tiếp cận hiện trường vào khoảng 9h30’. Trước đó, hơn 250 nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã nỗ lực vượt qua rừng rậm để tiếp cận hiện trường song thời tiết xấu cản trở công tác cứu hộ.

Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy khu vực này bị lửa thiêu rụi và mảnh vỡ rải rác trong rừng rậm. Theo như ông Bambang nói “máy bay bị phá hủy hoàn toàn, mọi thứ vỡ thành từng mảnh”.

Chiếc ATR42-300 của hãng hàng không Trigana Air đâm vào núi Tangok hôm 16/8. Máy bay chở theo 54 người (gồm 49 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn) khởi hành từ sân bay Sentani, Jayapura (tỉnh Papua) tới Oksibil, phía nam Jayapura. Máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 10 phút trước khi tới điểm đến.

Ngoài hành khách, chuyến bay TGN267 còn chở theo một số lượng tiền lớn tương đương 470.000 USD tới hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Papua.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG