Tìm thấy hộp đen máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập

Các hộp đen đã được tìm thấy ngay trong ngày 31/10. Ảnh: EPA
Các hộp đen đã được tìm thấy ngay trong ngày 31/10. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Giao thông Nga cho hay, các hộp đen của máy bay Nga gặp nạn trên bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 31/10 dường như không bị hư hại lớn. Hộp đen đã được đưa về thủ đô Cairo để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân của thảm họa đã cướp đi sinh mạng toàn bộ 224 người trên khoang.

Hai hộp đen máy bay đã được tìm thấy từ hiện trường vụ tai nạn trên bán đảo Sinai sau khi chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) rơi xuống sa mạc vào sáng qua.

Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov cho hay, 2 hộp đen đã bị các hư hại kỹ thuật nhỏ, nhưng dường như không bị va đập mạnh. Hộp đen đã được đưa về Cairo nhưng chưa được mở.

Việc giải mã dữ liệu từ hộp đen sẽ giúp các nhân viên điều tra xác định nguyên nhân của thảm họa.

Ai Cập dự kiến sẽ dẫn đầu cuộc điều tra vụ tai nạn, với sự trợ giúp của các nhân viên điều tra Pháp và Nga. Ông Sokolov và một nhóm gồm các nhân viên điều tra cấp cao của Nga ngày 1/11 đã tới Cairo để bắt đầu tiến trình điều tra.

Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga cũng cho biết, các đội tìm kiếm của nước này đã tới Cairo vào đêm qua. Hơn 80 nhân viên cứu hộ, mang theo các phương tiện và thiết bị, sau đó đã tới hiện trường.

Công tác tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã được nối lại vào sáng sớm nay giờ địa phương. Theo một tuyên bố từ nội các Ai Cập, ít nhất 163 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường và được đưa về nhà xác của các bệnh viện khác nhau tại Cairo. Các thi thể nạn nhân đầu tiên dự kiến sẽ được đưa về St Petersburg ngay trong hôm nay.

 Tìm thấy hộp đen máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập ảnh 1

Các mảnh vỡ bị cháy đen tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: EPA)

Một quan chức giấu tên của Ai Cập đã miêu tả cảnh tượng đau lòng, khi thi thể các nạn nhân vẫn dính vào các ghế ngồi. Chiếc máy bay A321 dường như đã vỡ ra làm đôi, với một phần bị bốc cháy, trong khi phần còn lại đâm xuống một bãi đá.

Chuyến bay mang số hiệu KGL9268 của hãng hàng không Kogalymavia (cũng sử dụng tên Metrojet) cất cánh từ sân bay thành phố Sharm el-Sheikh vào lúc 5h58 sáng ngày 31/10 giờ địa phương, với đích đến là thành phố St Petersburg của Nga. Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 6h20 trong khi đang bay ở độ cao 9.440 m và sau đó lao xuống sa mạc.

Tổng cộng 224 người đã thiệt mạng trong thảm họa. Trong số 217 hành khách có 214 công dân Nga và 3 người Ukraine.

Hiện nhiều thông tin liên quan tới vụ tai nạn vẫn là điều bí ẩn. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Sinai hôm qua đã tuyên bố bắn rơi máy bay Nga, dù giới chức Ai Cập và Nga ngay lập tức bác bỏ.

Các chuyên gia cho rằng phiến quân IS không sở hữu loại vũ khí có thể bắn trúng máy bay ở độ cao trên 9.400 m. Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn trên thế giới - Lufthansa (Đức), Air France (Pháp) và Emirates (Dubai) - đã tuyên bố tạm thời tránh bay qua bán đảo Sinai để đề phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã tuyên bố quốc tang ngày 1/11 để tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay. Quốc kỳ Nga đã được treo rủ tại Đại sứ quán Nga ở Cairo vào hôm nay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.