Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Ai Cập thảm nạn dưới Địa Trung Hải

Một chiếc máy bay của EgyptAir
Một chiếc máy bay của EgyptAir
TPO - Theo NBC, một tàu tìm kiếm đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu MS804 của hãng EgyptAir trên biển Địa Trung Hải, theo uy ban điều tra tai nạn của Ai Cập  hôm 15/6.

Một nhóm tìm kiếm đa quốc gia phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm xác chiếc máy bay trước khi hôp đen ngừng phát tín hiệu, nhà chức trách cho biết pin hộp đen có thể bị hết chỉ vài ngày tới.

Tàu tìm kiếm của Pháp John Lethbridge được trang bị robot dưới nước đã xác định được vài vị trí mảnh vỡ máy bay và đã cung cấp cho ủy ban điều tra Ai Cập những hình ảnh đầu tiên, Ủy ban Điều tra Tai nạn Máy bay Ai Cập cho biết.

Đội tìm kiếm đang vẽ lại bản đồ vị trí các mảnh vỡ được phát hiện.

Máy bay EgyptAir, số hiệu MS804 mất tích khi đang thực hiện hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập) hôm 19/5. Trên máy bay có 66 người gồm 56 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết, chiếc Airbus A320 đã ngoặt sang trái 90 độ rồi sau đó quay phải 360 độ trước khi biến mất khỏi radar ở độ cao 15.000 feet (khoảng 4.500m).

Theo Theo NBC
MỚI - NÓNG