Tìm thấy mảnh vỡ máy bay chở 23 người rơi ở Nepal

Một máy bay của Tara Airlines hạ cánh tại Jomson. Ảnh: BBC
Một máy bay của Tara Airlines hạ cánh tại Jomson. Ảnh: BBC
TPO - Lực lượng cứu hộ tại miền tây Nepal cho biết, họ đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 23 người, mất tích vào sáng nay.

BBC dẫn nguồn tin từ Sanjiv Gautam, Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Nepal cho hay, mảnh vỡ chiếc máy bay Twin Otter được tìm thấy ở khu vực gần ngôi làng Dana, thuộc huyện Myagdi. 

Các quan chức lo ngại, cơ hội sống sót của người gặp nạn trên máy bay, là "rất mong manh".

Theo Bộ trưởng Hàng không Nepal Aananda Prasad Pokharel, mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trong tình trạng bị cháy rụi. Ông nói thêm, nhiều thi thể được nhìn thấy nằm rải rác quanh các mảnh vỡ.

Danh tính của các nạn nhân chưa được tiết lộ. Được biết, chiếc Twin Otter, được điều hành bởi hãng hàng không nội địa Tara Air chở theo 3 thành viên phi hành đoàn và 20 hành khách. Trong số các hành khách có 1 người Trung Quốc, 1 người Kuwait và còn lại là người Nepal.

Theo thông tin trước đó, máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ thị trấn du lịch nổi tiếng Pokhara vào khoảng 7h50’ (giờ địa phương) và trên hành trình tới Jomsom. Cơ quan chức năng cho biết, không có cuộc hạ cánh nào được ghi nhận trên quãng đường giữa hai sân bay.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều trực thăng cứu hộ được điều động song gặp cản trở bởi điều kiện thời tiết xấu.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Theo Theo BBC, NDTV
MỚI - NÓNG