Tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch ở Nga

Tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch ở Nga
TPO - Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của thiên thạch rơi xuống khu vực Urals, Nga làm hơn 1.000 người bị thương hồi cuối tuần qua.

> Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương

Theo Ria Novostia, các mảnh vỡ có kích thước nhỏ đã được tìm thấy trong hồ đóng băng Chebarkul thuộc khu vực Urals.

Theo mô tả của chuyên gia Viktor Grohovsky thuộc Đại học Liên bang Urals, mảnh vỡ của thiên thạch nhỏ như những hòn đá thông thường và thành phần của nó có 10% là sắt.

Những mảnh thiên thạch có kích thước nhỏ như những hòn đá
Những mảnh thiên thạch có kích thước nhỏ như những hòn đá.

“Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu mảnh vỡ thiên thạch này. Có thể gọi thiên thạch này là thiên thạch Chebarkul theo tên của địa điểm nó rơi xuống”, dẫn lời chuyên gia Viktor Grohovsky.

Sức công phá của thiên thạch

Vụ thiên thạch rơi xảy ra hôm 15-2 và làm hơn 1.000 người bị thương. Theo các nhà khoa học Nga, thiên thạch nặng khoảng 10.000 tấn, rộng 17 mét và di chuyển với tốc độ là 30 km/s. Sức công phá của thiên thạch này lên tới 500 kiloton.

Vệt sáng để lại trên bầu trời khi thiên thạch bay qua
Vệt sáng để lại trên bầu trời khi thiên thạch bay qua.

Các nhà khoa học còn ước tính rằng vụ nổ thiên thạch này tương đương với 20 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.

Vụ thiên thạch rơi xuống nước Nga theo các nhà khoa học là một sự kiện chưa xảy ra ở thời hiện đại.

Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch rơi lần này không liên quan đến thiên thạch 2012 DA14 đang tiến gần Trái Đất. Các chuyên gia của NASA cũng đã đưa ra cảnh báo về khả năng cứ 100 năm lại có một vụ thiên thạch rơi xuống Trái đất như lần này.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin mới đây cũng đã đề xuất xây dựng một hệ thống phòng vệ chung nhằm đối phó với những mối đe dọa từ vũ trụ sau khi vụ việc này xảy ra.

Trang mạng CubaSi (Cuba) trong ngày 15-2 đã đăng tải một đoạn video quay cảnh người dân nước này đang hoảng hốt nhìn theo một luồng ánh sáng trên bầu trời kèm theo tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa mà theo nhiều người đây là dấu hiệu của một vụ rơi thiên thạch. Tuy nhiên, thông tin chính xác về việc này vẫn đang được các nhà chức trách tìm hiểu.

Nguyễn Thủy
Theo Ria Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.