Tìm thấy súng AK tại hiện trường vụ đánh bom ở Bỉ

Cảnh sát Bỉ đứng tại vành đai an ninh quanh ga tàu điện ngầm Maelbeek. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Bỉ đứng tại vành đai an ninh quanh ga tàu điện ngầm Maelbeek. Ảnh: AFP.
TPO - Cảnh sát đã tìm thấy vũ khí bên trong tòa nhà sân bay Zaventem, Bỉ, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu sáng nay.

Theo hãng tin BELGA, trong lúc khám xét hiện trường, lực lượng cảnh sát Bỉ tìm thấy một khẩu AK trong phòng chờ của sân bay. Thông tin này đã được nhà chức trách xác nhận sau đó.

Trước đó, tờ Sputnik đưa tin, cảnh sát phát hiện một “bưu kiện” có khả năng là quả bom thứ ba ở sân bay. Hiện, lực lượng an ninh vẫn đang tiếp tục ra soát hiện trường.

Kênh truyền hình tư nhân Bỉ VTM cho biết, cảnh sát phát hiện một thắt lưng bom bị bỏ lại ở sân bay Zaventem và sẽ kích nổ nó. Kênh này còn đưa tin một đội phá bom đang kiểm tra một gói đồ khả nghi tại Đại học Brussels.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết, nhà chức trách lo ngại những nghi phạm tham gia tấn công Brussels hôm nay có thể vẫn chưa bị bắt.

"Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra... do chúng tôi lo ngại bọn chúng chưa bị bắt", Ngoại trưởng Reynders nói với kênh RTBF sau buổi họp báo ở Brussels.

Được biết, khoảng 8h sáng ngày 22/3 (giờ địa phương), hai vụ nổ liên tiếp nhiều khả năng là đánh bom khủng bố xảy ra tại phòng khởi hành của sân bay Zaventem (Bỉ). Hiện số người chết trong vụ đánh bom đã lên đến 34 người.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.