Máy bay Nga rơi ở Ai Cập, không ai sống sót

Máy bay Nga rơi ở Ai Cập, không ai sống sót
TPO - Hơn 100 thi thể hành khách trên chiếc máy bay A-321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia đã được tìm thấy tại khu vực phía nam thành phố Arish, Ai Cập, nơi chiếc máy bay nay gặp nạn. Giới chức Ai Cập tuyên bố toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số này đều thiệt mạng.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo từ các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết, công tác cứu hộ đang tích cực được triển khai. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc là rất khó khăn.

Đến 14h (giờ Moscow), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của khoảng 100 hành khách, trong đó có 5 trẻ em.

“Tôi nhìn thấy cảnh tượng rất bi thảm. Rất nhiều thi thể trên mặt đất và nhiều thi thể khác vẫn mắc kẹt vào ghế. Máy bay vỡ làm hai phần. Chúng tôi đã đưa ra ngoài ít nhất 100 thi thể”, nguồn tin của Reuters cho biết.

Giới chức Ai Cập tuyên bố toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đại sứ quán Nga tại Ai Cập cũng xác nhận thông tin trên.

Vào 14h24 (giờ Mosco), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay. Việc giải mã hộp đen sẽ nhanh chóng được tiến hành.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay 31/10 tuyên bố ngày mai, 1/11, nước Nga sẽ để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chiếc A-321. Trước đó, ông Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và yêu cầu các bộ hỗ trợ cho các gia đình.

Cơ quan Hàng không dân dụng Nga sẽ tổ chức họp báo ngắn về vụ việc.

Ủy ban Điều tra của Nga cùng ngày đã mở cuộc điều tra hình sự theo Điều 351 của Bộ luật hình sự về Vi phạm các quy định an toàn và sẵn sàng bay liên quan tới thảm họa của máy bay Nga xảy ra ở bán đảo Sinai ở Ai Cập.

Chiếc Airbus A-321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia cất cánh từ khu nghỉ mát ở Biển Đỏ Sharm el-Sheikh, trên đường đến thành phố St Petersburg của Nga.

Báo cáo mới nhất cho biết máy bay chở theo 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết chuyến bay 9268 rời Sharm el-Sheikh lúc 6 giờ 51 giờ Mocscow (3h51 giờ GMT) và dự kiến đến sân bay Pulkovo St Petersburg lúc 12h10 cùng ngày.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG