Tin đọc nhanh 3/11: Bắt được vợ con thủ lĩnh IS

Tin đọc nhanh 3/11: Bắt được vợ con thủ lĩnh IS
TP - Nhờ phối hợp tình báo nước ngoài, quân đội Li-băng vừa bắt được vợ và con trai thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, khi hai người này vượt qua biên giới từ Syria. 

Người phụ nữ sử dụng hộ chiếu giả. Li-băng thường xuyên truy quét những đối tượng ủng hộ IS tại nước này.

Nga dừng “Dòng chảy phương Nam”. Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Nga không thể tiếp tục xây dựng đường ống “Dòng chảy phương Nam” để vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu, sau khi Bulgaria cản trở công việc xây dựng đường ống dưới biển. Ông cảnh báo, Nga có thể giảm lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu.

Nhật bắt đầu chiến dịch tranh cử Hạ viện. Hôm qua, các nhà chính trị Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức ngày 14/12. 

Có 956 ứng viên đua tranh 475 ghế Hạ viện. Các nhà quan sát nói rằng, Thủ tướng Shinzo Abe và liên minh cầm quyền của ông cầm chắc thắng lợi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.