Tin đọc nhanh thế giới ngày 14/9

Tin đọc nhanh thế giới ngày 14/9
TP - (ABC News) - Gia đình nhà báo Mỹ James Foley (bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo chặt đầu) nói, họ từng bị một quan chức quân đội làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đe dọa rằng, họ có thể bị truy tố tội ủng hộ khủng bố nếu trả tiền chuộc ông Foley. Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định, chính sách của Mỹ là không trả tiền chuộc vì điều này có thể khuyến khích bắt cóc.

* (BBC) - Ngày 13/9, giải vô địch thế giới đua ô tô Formula E mùa thứ nhất khởi tranh ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc; xe điện Formula E có tốc độ tối đa 225 km/h, nhưng các tay đua, trong đó có con cái của một số cựu vô địch Formula 1, phải thay xe giữa chừng vì không đủ pin. Mùa thứ nhất gồm 10 cuộc đua (kéo dài 1 giờ) ở nhiều thành phố trên thế giới, với trận chung kết tại London vào tháng 6/2015.

* (USA Today) - Ryan Watenpaugh, 34 tuổi, ở bang California của Mỹ, vừa bị cảnh sát bắt với cáo buộc theo dõi trái phép người yêu cũ và có hành động độc ác với động vật. 

Watenpaugh bí mật làm thịt con chó nòi Pomeran của bạn gái đã chia tay, cho cô ăn rồi hôm sau đặt chân chó trước cửa phòng cô và nhắn tin hỏi thịt chó có ngon không.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.