Tín hiệu nhận được không từ hộp đen máy bay Yemen

Tín hiệu nhận được không từ hộp đen máy bay Yemen
TPO - Hôm qua, 1/7, đại diện của cơ quan ngoại giao Pháp cho biết, những tín hiệu bắt được ở khu vực xảy ra tai nạn không phải phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay Yemen bị rơi, như phỏng đoán ban đầu.

>> Nạn nhân sống sót kể phút kinh hoàng

Ông Alain Joyandet - người đứng đầu Cơ quan phụ trách hợp tác thuộc Bộ Ngoại giao Pháp – cho hay:

“Chiếc máy bay quân sự Transall tuần tra trên khu vực xảy ra tai nạn đã bắt được một tín hiệu âm thanh. Tuy nhiên, đó không phải là tín hiệu phát ra từ ‘hộp đen’, mà là từ các đèn báo nguy của máy bay”.

Ông cũng thừa nhận: “Có lẽ đã có một vài sự nhầm lẫn, sai sót nào đó”.

Chiếc máy bay Airbus 310 của hãng Hàng không Yemenia Air, chở 153 hành khách và phi hành đoàn, đã lao xuống Ấn Độ Dương hôm 30/6. Chuyến bay có lộ trình từ Sanaa- thủ đô Yemen, và dự kiến sẽ hạ cánh tại Comoros vào lúc 2h30 sáng ngày 1/7.

Nguyên nhân của vụ tai nạn trên hiện vẫn chưa được làm rõ. Hải quân Pháp và giới chức Yemen đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm hộp đen, mảnh vỡ máy bay và thi thể của các nạn nhân.

Đến nay, đã có 3 thi thể được tìm thấy. Người duy nhất may mắn sống sót là một bé gái 14 tuổi người Pháp. Mẹ của em cũng có mặt trên máy bay nhưng vẫn chưa được tìm thấy.

       Thu Thảo
Theo CNN/ France24

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.