Trung Quốc:

Tin mới nhất về vụ lở đất kinh hoàng khiến 59 người mất tích

Tìm kiếm người mắc kẹt trong tòa nhà bị sập do lở đất. Ảnh: Xinhua
Tìm kiếm người mắc kẹt trong tòa nhà bị sập do lở đất. Ảnh: Xinhua
TP - Tính đến đêm 20/12, ba người bị thương, 59 người vẫn mất tích sau khi xảy ra trận lở đất hồi trưa, chôn vùi 22 tòa nhà công nghiệp và dân cư ở một khu công nghiệp Hengtaiyu ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Xinhua đưa tin.

Ngay sau trận lở đất, một đoạn đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thuộc tuyến Tây-Đông phát nổ, khiến một khu vực rộng hơn 100.000 m2 vương vãi đầy mảnh vụn. Một công nhân của Cty Công nghệ Liuxu nói rằng, đất đỏ, bùn đổ xuống ao cá trước, nước bắn cao 3 tầng nhà, nếu không có ao đỡ thì thiệt hại còn lớn hơn. Tối qua, một phụ nữ trẻ kể rằng, bố chị bị chôn trong chiếc xe tải nhiều giờ, chưa biết sống chết thế nào, báo Tin tức buổi tối Thâm Quyến đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng Thâm Quyến và Quảng Đông khẩn trương chữa trị người bị thương, tìm kiếm người mất tích… Thủ tướng Trung Quốc ra lệnh cho Bộ Tài nguyên và Đất đai cùng các cơ quan trung ương cử quan chức tới hiện trường để tham gia cứu trợ, điều tra nguyên nhân sự việc. Hơn 1.500 người, bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên y tế đang tham gia cứu nạn, cứu hộ. Hơn 900 cư dân đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ sử dụng 94 xe chữa cháy, 44 máy phát hiện tín hiệu sự sống, 4 máy bay không người lái và 13 chó nghiệp vụ.

Một đoạn video được Xinhua đưa lên mạng cho thấy, một đám mây bụi khổng lồ và nhiều đống gạch vụn thay thế 22 tòa nhà, trong đó có 2 khu nhà ở công nhân. Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương nói rằng, đất và rác thải từ các địa điểm xây dựng đã bị đổ trái phép gần khu công nghiệp Hengtaiyu suốt 2 năm qua và dựa vào ngọn đồi cao khoảng 100m. Nguyên nhân vụ lở đất có thể là đống đất cao quá nên đổ xuống. Hôm qua trời mưa khiến những con đường gần hiện trường lầy lội bùn đất.

Tháng trước, một vụ lở đất nuốt chửng 27 ngôi nhà ở tỉnh Chiết Giang khiến 38 người chết.

Tối 19/12, một chiếc phà của Indonesia gặp nạn vì sóng lớn ở ngoài khơi đảo Sulawesi của nước này, khiến 3 người chết, 80 người mất tích, Xinhua đưa tin. Tính đến đêm 20/12, có 39 người được cứu sống. Gần 24 giờ sau khi vụ việc, Bộ Giao thông Indonesia hôm qua xác nhận 3 nạn nhân, trong đó có 2 trẻ em, được tìm thấy đã chết. Nhiều người thoát chết nhờ bám được vào phao phục vụ khai thác thủy sản và họ đã nỗ lực bám trụ trong nhiều giờ.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn chưa tìm thấy chiếc phà. Cảnh sát cho biết, chiếc phà chở 118 người đi quanh đảo Sulawesi rồi gửi tín hiệu cấp cứu vào chiều muộn hôm thứ Bảy. Vẫn chưa rõ tình trạng của 76 người mất tích ra sao, trong khi đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì biển động và sóng cao đến 5m, AP đưa tin. Cơ quan quản lý mất liên lạc với phà từ chiều 19/12.

Tuần trước, một chiếc tàu chở hàng của Đan Mạch va chạm với một tàu chở dầu và chìm ở vùng biển phía tây Indonesia. Một vài thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.