Tin quốc tế đọc nhanh ngày 17/5: Án tử cho kẻ đánh bom ở Boston

Tòa án Mỹ hôm qua kết án tử hình Dzhokhar Tsarnaev (ảnh nhỏ)
Tòa án Mỹ hôm qua kết án tử hình Dzhokhar Tsarnaev (ảnh nhỏ)
TP - Tòa án Mỹ hôm qua kết án tử hình Dzhokhar Tsarnaev (21 tuổi, gốc Chechnya) về tội cùng anh trai đánh bom cuộc đua Marathon ở thành phố Boston ngày 15/4/2013 làm 3 người chết, 264 người bị thương.

Anh trai bị cáo đã bị cảnh sát bắn chết khi đang chạy trốn sau khi cùng em kích nổ hai quả bom nồi áp suất.

* (DPA) – Hôm qua, Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Petra Pau thông báo, mạng máy tính của cơ quan này bị tấn công với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trước khi tấn công, hacker đã cài đặt phần mềm gián điệp vào hệ thống máy tính, xâm nhập ổ lưu trữ dữ liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện.

* (BBC) - Ngày 16/5, tòa án Ai Cập kết án tử hình cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo liên quan các vụ vượt ngục và tấn công cảnh sát trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

* (PLA DAILY) – Quân đội Trung Quốc mới đây ra lệnh cấm quân nhân sử dụng đồng hồ thông minh (có kết nối internet, tính năng thoại, thông tin tọa độ, chụp ảnh…), vì chúng có thể đe dọa hoạt động an ninh.  

MỚI - NÓNG