Tin quốc tế đọc nhanh ngày 20/4

Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera dự lễ khởi công tại đảo Yonaguni (Nguồn: Kyodo)
Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera dự lễ khởi công tại đảo Yonaguni (Nguồn: Kyodo)
TP - Ngày 19/4, Nhật Bản khởi công xây dựng trạm radar quân sự trên đảo Yonaguni, một phần của kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và giám sát biển đảo (Yonaguni cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chỉ có 150km).

Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, Nhật Bản mở rộng hoạt động quân sự ở phía cực tây chuỗi đảo của mình. (NHK)

* Theo kết quả nghiên cứu mà Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc vừa công bố, 16,1% đất của nước này, 19,4% đất nông nghiệp bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm cadmium, nickel và thạch tín. Ô nhiễm nghiêm trọng xảy ra ở đồng bằng sông Dương Tử, đồng bằng sông Châu và vùng đông bắc. (Xinhua)

* Bốn nhà báo Pháp bị bắt làm con tin ở Syria từ tháng 6/2013 được trả tự do ngày 19/4; nhóm thánh chiến Hồi giáo ISIS bị cáo buộc bắt cóc họ. Hơn 60 nhà báo quốc tế bị sát hại ở Syria từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad bùng phát ba năm trước. (BBC)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.