Tin quốc tế đọc nhanh ngày 24/5

Tin quốc tế đọc nhanh ngày 24/5
TP - Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố nước này có thể cung cấp nơi tạm trú cho hàng nghìn người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đang tìm đường tị nạn, nếu Liên Hợp Quốc cam kết sẽ chuyển họ tới nước thứ ba. 

Ngày 29/5, ít nhất 18 nước sẽ họp tại Thái Lan để bàn về khủng hoảng người di cư Đông Nam Á.

*(CNN) – Ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban Chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Jean Paul Laborde kêu gọi các nước gia tăng nỗ lực chống khủng bố trên mạng máy tính toàn cầu, vì ngày càng nhiều nhóm khủng bố tận dụng kỹ thuật số, mạng xã hội để lên kế hoạch tấn công, truyền bá tư tưởng của chúng. Mỗi ngày, IS đăng khoảng 40.000 thông điệp trên Twitter, và đã tuyển mộ trực tuyến nhiều chiến binh đến từ hơn 90 nước.

*(AP) - Cảnh sát da trắng người Mỹ, Michael Brelo, ngày 23/5 được tòa án tuyên bố không phạm tội giết người trong vụ bắn chết 2 người da màu không vũ trang cuối năm 2012. Brelo cùng 12 cảnh sát da trắng khác ở bang Ohio đã bắn 137 phát đạn vào 2 người da màu trong một vụ đuổi bắt bằng xe hơi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.