Tin quốc tế ngày 29-10

Tin quốc tế ngày 29-10
TP - Ngày 28-10, từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, Nga tiếp tục phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, có khả năng mang 6-9 đầu đạn hạt nhân, tầm bay 9.000 km.

Cùng ngày Pakistan bắn thử thành công tên lửa hành trình Babur có tầm bắn 600km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và qua mặt được radar vì bay tầm thấp.

(Xinhua) - Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các nước đẩy mạnh truy tố hải tặc, theo đó không chỉ truy tố những kẻ cướp bóc trên biển mà cả người lên kế hoạch, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi hoặc hưởng lợi từ hoạt động cướp biển. Ngoài truy tố về hành động cướp biển, còn truy tố cả tội bắt giữ con tin…

(Delhi News) - Ấn Độ vừa mời tập đoàn Dassault của Pháp và Eurofighter của châu Âu tham gia đấu thầu cung cấp hàng trăm máy bay chiến đấu trị giá 12 tỷ USD. Dassault hy vọng bán cho Ấn Độ 126 phi cơ Rafale, còn Eurofighter mong cung cấp cho nước này 126 máy bay Typhoon.

(Bloomberg) - Ngày 28-10 ở Bắc Kinh, Giám đốc điều hành Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) Klaus Regling nói rằng, Trung Quốc sẽ không sớm cung cấp vốn cho quỹ cứu trợ, nhưng sẽ tiếp tục mua trái phiếu do EFSF phát hành. Trước đó một ngày, Liên minh châu Âu nhất trí xóa một nửa trong khoản nợ khoảng 350 tỷ euro của Hy Lạp, tăng vốn ngân hàng lên 106 tỷ euro từ nay đến 6-2012, mở rộng quy mô EFSF từ 440 tỷ euro lên 1.000 tỷ euro…

(Reuters) - Hôm qua, Khối Thịnh vượng chung Anh thống nhất bãi bỏ 2 quy định có từ thế kỷ 17: ưu tiên con trai nối ngôi và cấm vua tương lai cưới người theo Thiên chúa giáo La mã. Theo đó, con gái đầu tiên sẽ lên ngôi nữ hoàng, dù cô có em trai.

(CNN) - Ngày 28-10, Quốc vương Ảrập Xêút chỉ định Bộ trưởng Nội vụ 78 tuổi, hoàng tử Nayef bin Abdulaziz al-Saud, làm thái tử sau khi cựu thái tử Sultan bin Abdulaziz al-Saud qua đời ở tuổi 80 tại Mỹ.

(Reuters) - Hôm qua, lực lượng chính phủ Syria nổ súng vào đám đông biểu tình, khiến ít nhất 20 người chết. Theo các nhân chứng, người biểu tình kêu gọi NATO bảo vệ dân thường như từng làm ở NATO.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG