Tin tặc tấn công tài khoản Twitter báo Pháp “Le Monde“

Trụ sở báo "Le Monde" ở thủ đô Paris
Trụ sở báo "Le Monde" ở thủ đô Paris
TPO - Báo "Le Monde" của Pháp, ngày 21/1, cho biết, tài khoản Twitter và công cụ xuất bản của báo này đã bị nhóm tin tặc mang tên "Quân đội điện tử Syria (SEA)" tấn công.

"Các tin tặc đã xâm nhập vào công cụ quản lý việc xuất bản của chúng tôi", tờ báo xác nhận trên trang web của mình.

Quân đội điện tử Syria (SEA), một nhóm hacker ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cho là thủ phạm vụ tấn công.

Trong một tuyên bố sau đó, "Le Monde" cho biết, họ đã lấy lại quyền kiểm soát các máy tính.

"Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bài viết lừa đảo nào mạo danh chúng tôi", tờ báo cho biết.

Hồi tháng 10/2014, SEA bị nghi ngờ tấn công trang web của các tổ chức truyền thông Anh, Bắc Mỹ và nhà bán lẻ hàng đầu Canada Wal-Mart.

Đây cũng không phải lần đầu tiên SEA tấn công các tờ báo lớn. Trước đó, Daily Telegraph, Independent và Evening Standard cũng trở thành nạn nhân của nhóm này.

Trang web của các công ty như New York Times, BBC, Reuters và Microsoft cũng từng là mục tiêu tấn công của SEA trong quá khứ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.