Tin vắn ngày 14-12

Tin vắn ngày 14-12
TP - Ngày 13-12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông báo, phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới sẽ diễn ra ngày 21-12 và ông sẽ đọc thông điệp liên bang một ngày sau đó. Ông xác nhận đã có 117 đơn kiện liên quan quá trình bầu cử Hạ viện và việc điều tra đang diễn ra.

(AP) - Ngày 13-12, hàng nghìn người biểu tình “Chiếm phố Wall” phong tỏa nhiều hải cảng ở bang Oregan, California, Washington, Alaska… Tại thành phố New York, gần 20 người biểu tình bị bắt khi tụ tập trước trụ sở tập đoàn Goldman Sachs.

(CNN) - Hôm qua, Canada tuyên bố sẽ rút khỏi Nghị định thư Kyoto, trở thành nước đầu tiên làm việc này. Theo Canada, nghị định thư không bao gồm tất cả quốc gia phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính, như Mỹ, Trung Quốc…

(ABC News) - Hôm qua, Nordine Amrani nổ súng và ném lựu đạn vào đám đông ở trung tâm thành phố Liege của Bỉ, khiến 3 người chết, 75 người bị thương. Tay súng này, từng ngồi tù 58 tháng vì tội tàng trữ vũ khí, ma túy, sau đó tự sát.

(AP) - Hôm qua, hai máy bay trực thăng ở căn cứ quân sự Lewis-McChord (Mỹ) rơi khi bay tập, khiến bốn phi công thiệt mạng.

(Xinhua) - Ngày 13-12, giới chức Mexico thông báo, trùm băng đảng ma túy Zetas, Raul Lucio Hernandez Lechuga, đã bị bắt.

(BBC) - Hôm qua, chính phủ Canada ra lệnh cấm đeo mạng che mặt khi tuyên thệ tiếp nhận quyền công dân Canada. Nước này đang cân nhắc lệnh cấm đeo mạng che mặt khi ở trong văn phòng chính phủ, trường học và bệnh viện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG