Tin vắn ngày 19-9

Tin vắn ngày 19-9
TP - Ngày 18-9, Angelino Alfano, người được Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi chọn là người kế nhiệm trong tương lai, thông báo rằng, ông Berlusconi sẽ không từ chức vì bê bối tình dục. Thủ tướng Ý sẽ tại vị đến cuộc bầu cử đầu năm 2013.

- Xinhua - Hôm qua, lở đất do mưa lớn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc khiến ít nhất 10 người chết, 22 người mất tích, 5 người bị thương. Đất đá vùi một nhà máy gạch và làm hư hại một nhà máy gốm.

- Reuters - Dự kiến tuần tới, chính quyền Obama chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ về hợp đồng bán vũ khí, khí tài quân sự, gồm máy bay chiến đấu F-16, cho Đài Loan.

- Bangkok Post - Ngày 18-9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, hàng nghìn người áo đỏ thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài dự mít tinh kỷ niệm 5 năm ngày diễn ra đảo chính lật đổ vị thủ tướng mà họ ủng hộ - ông Thaksin Shinawatra. Khoảng 1.300 cảnh sát được triển khai để bảo đảm an ninh.

- CNN - Hôm qua, Ủy ban bầu cử Ai Cập thông báo, đợt bầu cử đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2, sẽ bắt đầu vào ngày 21-11 tới và kết thúc vào 4-3 năm sau.

- BBC - Hôm qua, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đến Cuba để hóa trị ung thư lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng. Ông nói mình đủ khỏe để tái tranh cử tổng thống vào tháng 10 năm sau.

- Yonhap - Các quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau ngày 21-9 tại Trung Quốc để ấn định thời gian, tần suất gặp mặt để đàm phán song phương về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

- AP - Ngày 18-9, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 365 triệu USD để giúp hơn 5,4 triệu người Pakistan bị ảnh hưởng do mưa lũ. Kể từ đầu tháng 8, lũ lụt giết chết 248 người, phá hủy hoặc làm hỏng 665.000 ngôi nhà ở Pakistan.

- CNN - Hôm qua, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay tuyên bố nước này sẽ ngừng quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) nếu Cyprus đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của EU trong nửa sau năm 2012.

- PC Magazine - Facebook sẽ cho phép người dùng cập nhật tài khoản Twitter trên nền tảng Facebook. Đây có thể dấu hiệu nguy hiểm đối với Google+.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG