Tin vắn quốc tế 09 – 01

Tin vắn quốc tế 09 – 01
TP - Hôm qua, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan lên truyền hình nói rằng, việc ông bỏ trợ cấp xăng dầu từ 1-1 là vì “lợi ích tốt nhất cho tất cả người Nigeria”. Đó là một biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ cũng như nỗ lực chống tham nhũng trong ngành xăng dầu.

Xinhua - Đêm 8-1, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Ảrập nhóm họp ở Ai Cập để đánh giá sứ mệnh quan sát viên ở Syria (đang bị cho là không hiệu quả) và thảo luận việc có cần yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp đỡ. Theo các nhà hoạt động xã hội, 11 binh sĩ Syria thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lính đào ngũ ngày 8-1 ở tỉnh Deraa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG