Tin vắn quốc tế 09 - 02

Tin vắn quốc tế 09 - 02
TP - Ngày 8-2, Bộ Ngoại giao cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến 15-2, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

AP - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và đối thủ chính trị thuộc đảng Xã hội Francois Hollande hôm 8-2 bất ngờ cùng dự bữa ăn tối thường niên do cộng đồng người Do Thái ở Pháp tổ chức. Mặc dù ông Sarkozy chưa chính thức công bố ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai nhưng mọi người đều tin rằng ông sẽ ra tranh cử cùng ông Hollande - người luôn dẫn đầu kết quả thăm dò dư luận về tổng thống sắp tới của Pháp.

AP - Ngày 8-2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin bác bỏ mọi tin tức nói rằng ông đã đe dọa xóa sổ Qatar khỏi bản đồ thế giới khi cả hai bên tranh luận về giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria.

BBC - Trung Quốc đang tìm các nguồn cung cấp dầu mỏ từ Ảrập Xê út, Nga và Tây Phi để thay thế cho nguồn dầu mỏ mà Bắc Kinh đang nhập khẩu từ Iran.

BBC - Người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Vương Lập Quân, đồng thời là Phó thị trưởng từng phụ trách công tác trấn áp tội phạm ở thành phố, bỗng dưng biến mất, trong khi có nhiều lời đồn đại rằng ông chạy vào tổng lãnh sự quán Mỹ để xin cư trú chính trị. Ngày 8-2, Phòng Thông tin thành phố Trùng Khánh thông báo ông Quân đã đi nghỉ phép.

Ria-Novosti - Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga hôm 8-2 cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh dạo đối lập ở Nga và cuối tháng này để thảo luận kế hoạch cải cách chính trị của ông. Kremlin nói rằng chủ đề chính mà Tổng thống Medvedev sẽ thảo luận là đề nghị mới của ông về cải cách chính trị đã nêu một phần trong thông điệp liên bang mà ông trình bày cuối tháng 12 năm ngoái.

AP - NATO hôm 8-2 cho biết tổ chức này vừa quyết định kéo dài thời hạn dùng máy bay quân sự bảo vệ bầu trời các nước thành viên vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đến năm 2018. Kể từ khi gia nhập NATO năm 2004, cả ba nước Baltic vẫn chưa có máy bay quân sự đủ để bay tuần tra bầu trời nước mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG