Tin vắn quốc tế 17-9

Tin vắn quốc tế 17-9
TP - Hôm qua, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo bị mất 2 tỷ USD do có một giao dịch không hợp lệ. Trước đó, cảnh sát Anh bắt Kweku Adoboli - nhân viên giao dịch của UBS bị tình nghi là tác giả vụ lừa tiền.

- Reuters - Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt (44 tuổi), sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, sau khi đảng của bà giành thắng lợi sít sao trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16-9.

- Xinhua - Từ đầu tháng 9, cảnh sát Trung Quốc triệt phá 18 băng nhóm tội phạm ở nhiều tỉnh, bắt giữ 2.200 thành viên. Lực lượng cảnh sát được lệnh tích cực xóa bỏ ô dù, cắt nguồn tài chính của các băng đảng, đồng thời khuyến khích người dân tố giác tội phạm.

- CNN - Hôm qua, các quan chức Mỹ nói rằng, Abu Hafs Al-Shahri, thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan, bị tiêu diệt hồi đầu tuần. Cùng ngày, Mỹ đưa Indian Mujahideen đóng tại Ấn Độ vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu, phong tỏa tài sản của tổ chức Hồi giáo này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG