Tin vắn quốc tế 18 – 01

Tin vắn quốc tế 18 – 01
TP - Hôm qua, lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 thi thể (4 nam, 1 nữ) trong tàu du lịch Concordia đang mắc cạn, nâng tổng số người chết lên 11. Giới chức Ý nói rằng, 29 người hiện mất tích.

Xinhua - Ngày 17-1, chính phủ Iran thông báo, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ thị cảnh sát và lực lượng Vệ binh Cộng hòa phối hợp đảm bảo an ninh cho tất cả những người làm việc trong lĩnh vực hạt nhân ở nước này. Ngày 11-1, một phó giám đốc cơ sở làm giàu uranium của Iran thiệt mạng trong vụ đánh bom xe. Đây là vụ ám sát thứ năm nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran trong hai năm qua. Iran đã bắt giữ một số nghi can trong vụ ám sát gần đây.

RIA-Novosti - Hôm qua, lãnh đạo Nhà máy Đóng tàu Seymash (Nga) cho biết, đơn vị này đang tích cực cải tạo tàu sân bay Đô đốc Gorshkov bị Hải quân Nga thải năm 1992, rồi cho chạy thử vào tháng 5 tới, trước khi chuyển giao cho Ấn Độ. Ngoài thương vụ bán tàu sân bay này, Nga cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân Nerpa trong 10 năm.

Yomiuri Shimbun - Ngày 17-1, cảnh sát Nhật Bản được lệnh bắt giữ một nam giới 37 tuổi người Trung Quốc, vì tội đổ xăng đốt cổng vào Đền Yasukuni ở Tokyo cuối tháng trước. Cảnh sát đang cân nhắc việc dẫn độ người này (bị phía Hàn Quốc bắt giữ hồi đầu tháng vì tội ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul) về Nhật Bản. Đền Yasukuni thờ gần 2,5 triệu người lính Nhật Bản, trong đó có cả tội phạm chiến tranh.

Xinhua - Ngày 17-1, Bộ Ngoại giao Sirya phản đối đề xuất của Qatar về việc để Liên đoàn Ảrập triển khai quân tới Syria. “Nhân dân Syria bác bỏ tất cả hình thức can thiệp từ bên ngoài, dưới bất kỳ hình thức nào, vào những vấn đề của Xyri”, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

CBS News - Hôm qua, hacker tấn công website của Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv, hãng hàng không El Al và 3 ngân hàng tại Israel, làm gián đoạn hoạt động trực tuyến của 5 đơn vị này. Trước đó, một tin tặc tự nhận là người ủng hộ Palestine công bố thông tin của hàng nghìn chủ thẻ tín dụng ở Israel.

BBC - Hôm qua, Tổng cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc thông báo, lần đầu tiên, số dân thành thị lớn hơn số dân nông thôn, gây khó khăn cho quy hoạch và hệ thống phúc lợi xã hội. Khoảng 690,8 triệu người đang sống ở các khu đô thị, chiếm 51,3% dân số Trung Quốc. Dự báo, tỷ lệ này tăng lên 75% trong 20 năm tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.