Tin vắn quốc tế 18 – 03

Tin vắn quốc tế 18 – 03
TP - Hai ngày qua, ở nhiều thành phố trên thế giới, đám đông rồng rắn xếp hàng để mua máy tính bảng iPad đời mới của Apple.

> Tin vắn quốc tế 17 – 03

Ở Anh, ngày 17-3, nhiều đối tượng mua hàng chuyên nghiệp được trả 20 bảng/ngày để xếp hàng, mua nhiều để rồi giới buôn chuyển sang Ấn Độ với giá cao. Thậm chí, một số người bán chỗ xếp hàng của mình với giá 300 bảng Anh.

WASHINGTON POST - Theo các tài liệu thu được tại dinh thự của Osama Bin Laden ở Pakistan năm ngoái, trùm khủng bố từng ra lệnh cho thuộc hạ bắn rơi máy bay chở Tổng thống Mỹ Barack Obama và tướng David Petraeus, để ông Joe Biden lên thay ông Obama, khiến Mỹ rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Mỹ cho rằng, Al Qaeda không có đủ vũ khí để thực hiện âm mưu này.

BBC - Ngày 17-3, một vụ đánh bom kép diễn ra ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 27 người chết, 97 người bị thương. Truyền hình nhà nước Syria nói rằng, lực lượng khủng bố tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, bằng cách đánh bom một trung tâm tình báo và một trụ sở cảnh sát.

AP - Hôm qua, Đô đốc Hải quân Mỹ Jonathan Greenert tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số tàu rà phá mìn (từ 4 lên 8), thêm 4 máy bay chống mìn và gửi thêm tàu tuần tra, phương tiện gỡ mìn tự động (không dùng người) tới vùng Vịnh để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt.

Thái An tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG