Tin vắn quốc tế 30 – 01

Tin vắn quốc tế 30 – 01
TP - Ngày 29-1, tại phiên họp chuyên đề bàn về việc triển khai thực hiện “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 42 ở Thụy Sĩ, Việt Nam được nêu lên như một điển hình xuất sắc cho việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Tại Diễn đàn, cả Bộ trưởng Tài chính Anh và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều cho rằng, việc khôi phục sự ổn định khu vực đồng euro vẫn là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với kinh tế toàn cầu.

Xinhua - Tại Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 28 đến 29-1, các đại biểu tập trung thảo luận việc điều chỉnh phương thức làm việc của Đảng, vai trò của chính trị - tư tưởng, chính sách cán bộ, quan hệ của Đảng với Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết của việc đào tạo cán bộ kế cận có đạo đức tốt, chuyên môn vững.

BBC - Ngày 29-1, sáu thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc tới Iran, tìm cách gây sức ép để nước này làm rõ hướng phát triển công nghệ hạt nhân của mình. Kết quả đợt thanh sát sẽ được dùng để áp đặt hoặc không áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô sang một số nước.

Xinhua - Ngày 29-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận việc phiến quân Sudan tấn công một doanh nghiệp Trung Quốc ở bang Kordofan Nam, khiến hơn 20 công dân nước này mất tích. Phiến quân tuyên bố bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc.

AP - Ngày 29-1, khoảng 2.000 quân chính phủ Syria tấn công phiến quân nhằm lấy lại một vùng ngoại ô thủ đô, khiến 19 người thiệt mạng. Cùng ngày, Nga chỉ trích quyết định ngừng chương trình giám sát của Liên đoàn Ảrập tại Syria.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.