Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Indonesia và Malaysia ngày 24-5 bắt đầu phiên thảo luận cấp tướng hải quân đầu tiên về cơ chế xử lý tàu thuyền ngư dân đi vào các vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ không bắt giữ bất kỳ ai đi vào vùng biển tranh chấp, nếu họ không mang vũ khí, chất nổ hoặc dụng cụ có thể đe dọa an ninh của mỗi nước. (Jakarta Post)

* Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo 5 tàu, 16 thuyền đánh cá và 56 thuyền nhỏ của Trung Quốc đang đánh bắt hải sản ở khu vực bãi cạn Scarborough mà Manila đã áp lệnh cấm đánh bắt. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nói rằng chỉ có 20 tàu thuyền của nước này có mặt tại khu vực tranh chấp. (Philippine Star)

* Ngày 25-5, Tổng thống Pháp Francois Hollande kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan, sau khi thông báo với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai rằng ông đang tích cực thực hiện lời hứa rút tất cả binh sĩ chiến đấu khỏi nước này trong năm nay. (Xinhua)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG