Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Chiều 6-10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản phát hiện 8 tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngoài ra, có 4 tàu ngư chính Trung Quốc liên tục vào ra vùng biển này. (Kydo)

* Hôm qua, Hải quân Brazil ra mắt chiếc tàu tuần tra lớn nhất của nước này, tên là Amazonas, trị giá 60 triệu USD (kể cả vũ khí), trọng tải 1.800 tấn, dài 90,5m, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, có thể hoạt động trên biển 35 ngày liên tục không cần tiếp nhiên liệu. Hải quân Brazil đang đóng 5 tàu ngầm, trong đó có 1 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân. (Xinhua)

* Ngày 6-10, tòa án Burnley Crown ở Anh bắt đầu xét xử một người đàn ông 60 tuổi vì đã cưỡng hiếp con riêng của vợ (hiện nay 29 tuổi) từ khi cô mới 15 tuổi, khiến cô sinh tổng cộng 4 người con. (Daily News)

* Ngày 9-10, Felix Baumgartner (Áo) sẽ thực hiện cú nhảy siêu thanh khỏi khinh khí cầu ở độ cao 37km để rơi tự do, rồi bung dù khi cách mặt đất 1,5km (được truyền trực tiếp trên internet). Dù mặc đồ du hành vũ trụ, nhưng ông có thể bị sôi máu, vỡ não, lồi mắt. (News Online)

                   Thái An
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.