Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 8-10, Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ công bố kết quả điều tra kéo dài gần 1 năm về nguy cơ an ninh đến từ hai hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE.

Theo báo cáo của ủy ban này, Huawei và ZTE nên bị cấm tham gia các vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Mỹ, vì họ có thể liên quan tới quân đội và chính phủ Trung Quốc, có khả năng hỗ trợ hoạt động gián điệp tại Mỹ. (AP)

* Tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính EU ngày 8-10 ở Luxembourg, một quỹ mới của eurozone chính thức được thành lập để cứu trợ những ngân hàng và nền kinh tế yếu kém. Quỹ Cơ chế ổn định châu Âu sẽ có 500 tỷ euro (650 tỷ USD) vào năm 2014, trong đó Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đóng góp khoảng 27%. (Bloomberg)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.