Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 12-10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura tuyên bố Nhật Bản không thay đổi chính sách đơn phương đưa vấn đề tranh chấp nhóm đảo Takeshima/Dokdo với Hàn Quốc lên Tòa án Công lý Quốc tế. “Chúng tôi đang bình tĩnh, sẵn sàng ra trước tòa án”, ông nói. (Kyodo)

* Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Mỹ đang dự thảo quy định mới cho phép quân đội nước này phản công nếu bị nước ngoài tấn công mạng, thậm chí đánh đòn phủ đầu.

Theo ông, mạng máy tính của Bộ Quốc phòng, hệ thống quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, nước, giao thông… cần được bảo mật tốt hơn để phòng chống hacker. (AP)

* Nhật Bản và Trung Quốc vừa thống nhất sớm đàm phán song phương cấp thứ trưởng, về vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc từ chối cấp visa cho ba thành viên người Nhật Bản trong dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan sẽ sang Trung Quốc biểu diễn tháng sau.

Một thành viên dàn nhạc nói: “Có thể do thời điểm xin cấp visa đúng vào lúc bùng nổ tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku”. (NHK)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.