Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Theo tổ chức nghiên cứu Lignet của Mỹ, Trung Quốc đang có kế hoạch dùng máy bay không người lái để do thám Điếu Ngư/Senkaku - quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Hôm 20-10, phát biểu liên quan tranh chấp biển đảo giữa hai nước, Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa nhận định: “Trong trường hợp xấu nhất, phải cần hơn 40 năm để khôi phục quan hệ Nhật - Trung”.

Ngày 21-10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo đã cứu sống tất cả 64 thuyền viên người Trung Quốc trên tàu hàng Ming Yang gặp hỏa hoạn tại vùng biển cách đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 150km. (Sankei, Kyodo)

* Theo kế hoạch, ngày 22-10, hải quân Philippines và hải quân Úc bắt đầu tập trận chung kéo dài 5 ngày tại vịnh Manila, nhằm nâng cao năng lực của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Ngày 21-10, Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tập trận chung chống tên lửa kéo dài 3 tuần, với sự tham gia của 3.500 quân nhân Mỹ và 1.000 binh sĩ Israel. Cuộc tập trận Thử thách khắc nghiệt 12 này tốn khoảng 38 triệu USD. (Philippine Star, AP)

* Ngày 21-10, Phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ảrập Lakhdar Brahimi gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ép chính phủ nước này và phe nổi dậy tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha. (BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.