Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 4-11, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo, trong ngày, bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Trong khi đó, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc nói rằng, bốn tàu hải giám “thực hiện các hoạt động bình thường để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc” đối với Điếu Ngư/Senkaku.

Theo nhiều nhà phân tích, việc Trung Quốc liên tục điều tàu tới vùng biển xung quanh Điếu Ngư/Senkaku nhằm làm Nhật Bản mệt mỏi, căng thẳng đối phó, nhằm làm mờ thực tế rằng Tokyo đang nắm quyền quản lý quần đảo này. (Kyodo, New York Times)

* Ngày 4-11, các tổ chức đối lập của Syria nhóm họp 4 ngày ở Qatar để bàn cách thành lập một mặt trận thống nhất hơn nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cuộc họp có thể dẫn tới việc thành lập một tổ chức đối lập lưu vong có nhiều nhân tố năng động để thay thế Hội đồng Dân tộc Syria. Cùng ngày, một vụ nổ gần khách sạn Dama Rose ở thủ đô Damascus làm ít nhất 11 người bị thương. (BBC)

* Hôm qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khánh thành căn cứ quân sự mới gần cảng Bandar-e Lengeh, nhằm tăng cường kiểm soát của nước này đối với ba hòn đảo tranh chấp với Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Iran tuyên bố vừa thử nghiệm thành công loại máy bay không người lái cất cánh theo phương thẳng đứng, không cần đường băng. (Xinhua)

* Hãng Apple của Mỹ trong năm tài khóa 2012 kiếm được 36,8 tỷ lợi nhuận trước thuế từ hoạt động ở nước ngoài, nhưng chỉ phải nộp thuế tương đương 1,9% số tiền trên. Trước đó, Starbucks, Facebook và Google cũng bị xác định nộp thuế quá ít từ hoạt động ở nước ngoài. (Bloomberg)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.