Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 25-11, một vụ đánh bom nhằm vào đám đông tín đồ Hồi giáo đang diễu hành ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, khiến ít nhất 5 người chết, 83 người bị thương, hơn chục nhà dân và cửa hàng bị phá hủy.

Taliban tuyên bộ họ tiến hành vụ đánh bom liều chết và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cùng ngày, hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ bên trong doanh trại quân đội ở bang Kaduna của Nigeria, làm 11 người thiệt mạng, 30 người bị thương. (AP, BBC)

* Hôm qua, cảnh sát Colombia thông báo vừa tịch thu hơn 4,5 tấn cần sa giấu trong xe tải và tạm giữ lái xe đang trên đường tới biên giới Venezuela.

Cùng ngày, cảnh sát Venezuela phát hiện 550.000 USD tiền mặt trong túi nilon do một nhóm buôn lậu ma túy chôn gần bờ sông Meta ở bang Apure. Từ đầu năm đến nay, Venezuela tịch thu 36,6 tấn ma túy. (Xinhua)

* Theo dữ liệu của Cục Điều tra liên bang (Mỹ), trong số 25 trường đại học nguy hiểm nhất nước này, 5 trường nằm ở bang California. Đại học California-Los Angeles bị coi là nguy hiểm nhất, vì với hơn 38.000 sinh viên, mỗi năm xảy ra 49 vụ phạm tội bạo lực và 921 vụ trộm cắp. (Business Insider)

* Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ sẽ xây thêm một trung tâm thử tên lửa tầm xa tại thành phố Machilipatnam, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ rupee (218 triệu USD). (Delhi News)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG