Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 26-11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo, thi thể của Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk sẽ được hỏa táng ngày 4-2-2013, sau hơn 3 tháng quàn tại Hoàng cung.

Thủ tướng nhắc lại việc hủy Lễ hội té nước thường niên dự kiến diễn ra phía trước Hoàng cung từ ngày 27 đến 29-11. (Phnom Penh Post)

* Ngày 26-11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith nói lời xin lỗi chung đối với nạn nhân của lạm dụng tình dục và các hình thức lạm dụng khác diễn ra trong Lực lượng Quốc phòng Úc từ xưa tới nay. Ông Smith đã thành lập nhóm công tác độc lập để xem xét từng cáo buộc lạm dụng và cân nhắc mức bồi thường (tối đa là 52.000 USD). (The Australian)

* Hôm qua, Bộ trưởng Khoa học Malaysia Maximus Ongkili tuyên bố, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Timor-Leste và Quần đảo Solomon đang xem xét kế hoạch chia sẻ dữ liệu biển để hạn chế tình trạng khai thác quá mức hải sản. (Star Daily)

* Ngày 26-11 tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng, có thể cấm vĩnh viễn các cổ động viên thể thao vào sân vận động. Trước đó, chính phủ đề xuất lệnh cấm 1 năm đối với các hooligan. Theo Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, tất cả địa điểm thi đấu tại Nga sẽ được trang bị hệ thống camera giám sát. (Moscow Times)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.