Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 17-2, ít nhất 7 công nhân xây dựng, trong đó có một người Anh, một Ý, một người Hy Lạp và hai người Li-băng, bị các tay súng Nigeria bắt cóc sau khi tấn công chỗ ở của họ tại bang Bauchi ở miền bắc nước này. Khi tấn công chỗ ở công nhân do công ty Setraco quản lý, các tay súng bắn chết một nhân viên an ninh. (BBC)

* Ngày 17-2, gần chục vụ đánh bom xe xảy ra tại các khu vực của người Shia ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 28 người chết, hơn 80 người bị thương. Trước đó một ngày, giám đốc học viện tình báo Iraq cùng hai vệ sĩ thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Tal Afar. Cùng ngày, một vụ đánh bom ở tỉnh Balochistan của Pakistan khiến 81 người chết. (AP)

* Trung Quốc vừa truy tố, sa thải, kỷ luật hoặc phạt tiền 33 quan chức mỏ và công chức ở tỉnh Cam Túc, vì đã bưng bít thông tin vụ ngập lụt một mỏ than hồi tháng 1 khiến 4 người chết. Chủ mỏ than và những người liên quan bị phạt 8,8 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) vì không bảo đảm an toàn lao động. (Xinhua)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.