Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 7/6, Quốc hội Campuchia thông qua dự luật “Luật phủ nhận tội ác phạm phải trong thời kỳ Campuchia Dân chủ” (1975-1979), theo đó, ai phủ nhận, nghi ngờ sự tồn tại hoặc ca ngợi những tội ác dưới chế độ Khmer Đỏ sẽ bị phạt tù từ 6 tháng cho tới 2 năm, phạt tiền 250-1.000 USD. Chế độ Khmer Đỏ bị quy trách nhiệm về cái chết của ít nhất 1,7 triệu người Campuchia. (Xinhua)

* Chính phủ Nhật Bản ngày 7/6 quyết định thành lập hội đồng an ninh quốc gia, nhằm tăng cường vai trò của Thủ tướng Shinzo Abe trong chính sách đối ngoại, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đối mặt nguy cơ tên lửa CHDCND Triều Tiên. Ông Abe muốn thành lập hội đồng này để tập trung việc thu thập thông tin và đẩy nhanh quá trình ra quyết định. (CNN)

* Hàn Quốc hôm qua tuyên bố chấp thuận đề xuất của CHDCND Triều Tiên về tổ chức đối thoại cấp chuyên viên giữa hai miền vào ngày 8/6 này, nhưng đề nghị chuyển địa điểm tổ chức từ thành phố Kaesong tới làng đình chiến Panmunjom. Cùng ngày, Triều Tiên mở lại đường dây nóng liên Triều. (Yonhap)

* Tối 7/6, một xe buýt nhanh ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc bốc cháy, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, 33 người bị thương. (Xinhua)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG