Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Philippines hôm qua tiếp nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Mỹ mang tên BRP Ramon Alcaraz, sau hành trình kéo dài gần 2 tháng. Dự kiến, con tàu lớp Hamilton này neo đậu ở vịnh Subic từ Chủ nhật tới. Philippines tiếp nhận tàu lớp Hamilton đầu tiên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ hồi tháng 5/2011 và biến con tàu cũ thành soái hạm của nước này. (Inquirer)

* Các nghị sĩ Đài Loan ngày 2/8 đấm đá và ném chai nước vào nhau ngay trong cuộc họp vì bất đồng về việc tổ chức trưng cầu dân ý một dự án nhà máy điện hạt nhân ở Đài Bắc. Điện hạt nhân vẫn là vấn đề gây tranh cãi ở Đài Loan khi nhiều người lo ngại vấn đề an toàn sau thảm họa Fukushima tại Nhật Bản. (SCMP)

* Mỹ quyết định đóng cửa các đại sứ quán và lãnh sự quán của mình ở nhiều nước Hồi giáo vào Chủ nhật tới, dù đây vẫn là ngày làm việc tại các nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu lý do an ninh. (BBC)

* Ariel Castro, cựu tài xế xe buýt tại bang Ohio, Mỹ vừa bị tuyên án chung thân cộng thêm 1.000 năm tù vì đã bắt cóc, lạm dụng tình dục và tra tấn 3 phụ nữ suốt 10 năm. Vụ việc được phát giác hôm 6/5 khi một trong ba nạn nhân là cô Amanda Berry, 27 tuổi, trốn thoát cùng con gái 6 tuổi nhờ một hàng xóm giúp đỡ. (Telegraph)

* Một tòa án ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc hôm qua phán quyết rằng, công ty Mỹ Johnson & Johnson phải trả 85.000 USD cho một nhà phân phối địa phương, vì vi phạm luật chống độc quyền. Trước đó, Trung Quốc điều tra các hãng sữa nước ngoài bị cáo buộc làm giá. (China Daily)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG