Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Maite Nkoana Mashabane ngày 6/8, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi nhằm sớm ký Hiệp định tránh đánh thuế song trùng, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu mở rộng mô hình hợp tác 3 bên sang một số nước châu Phi khác.

Bộ trưởng Mashabane bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác chống vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm liên quan động vật hoang dã. (TP)

* Chính quyền Yemen ngày 7/8 thông báo, họ vừa ngăn được âm mưu cho nổ tung các đường ống dẫn dầu và chiếm quyền kiểm soát một số cảng chính của đất nước. Mỹ và Anh đã rút hết nhân viên ngoại giao khỏi Yemen; Mỹ được cho là đang chuẩn bị lực lượng đặc biệt để tấn công al-Qaeda tại Yemen. (BBC)

* Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nga vào tháng 9, dù rất thất vọng trước việc Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho “kẻ lộ mật” Edward Snowden. Tuy nhiên, ông Obama hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.(BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.