Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Giáo hoàng Francis vừa bổ nhiệm Tổng giám mục Pietro Parolin (58 tuổi, Đại sứ tại Venezuela) làm Ngoại trưởng Vatican, thay Hồng y giáo chủ Tarcisio Bertone 79 tuổi. Hồng y Bertone bị chỉ trích về vụ bê bối “Vatileaks” - tài liệu rò rỉ tiết lộ tình trạng tham nhũng và đấu đá nội bộ tại Tòa thánh. (BBC)

* Trưa 31/8, một vụ rò rỉ ammonia lỏng xảy ra tại kho lạnh của công ty hải sản Shanghai Weng ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khiến 15 người thiệt mạng, 25 người bị thương, trong đó có 5 ca trọng thương. Phần lớn công nhân công ty là phụ nữ, đến từ các tỉnh lân cận. (Xinhua)

* Ruth Bader Ginsburg vừa trở thành thẩm phán đầu tiên ở cấp Tòa án Tối cao Mỹ làm thủ tục cho một đám cưới đồng tính (giữa Giám đốc Trung tâm không gian nghệ thuật biểu diễn Kennedy Michael Kaiser 59 tuổi và nhà kinh tế học John Roberts 32 tuổi). Hồi tháng 6, Tòa án Tối cao bác bỏ luật cấm công nhận hôn nhân đồng tính. (CBS News)

* Bác sĩ Davinderjit Bains (46 tuổi ở hạt Wiltshire, đang thụ án 12 năm tù vì tội tấn công tình dục) vừa bị cấm hành nghề y vì đã sử dụng đồng hồ đeo tay có chức năng quay phim để ghi hình khám phụ khoa hàng trăm phụ nữ. Cảnh sát phát hiện 361 clip ghi hình bệnh nhân ở trong đồng hồ và máy tính của Bains.(Daily Mail)

THÁI AN
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG